“Nga-Mỹ cần sớm gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START)”

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Nga-Mỹ cần nhanh chóng gia hạn Hiệp ước về cắt giảm vũ khí chiến lược (START), - ông Thomas Countryman cựu Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về an ninh và không phổ biến vũ khí tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của Sputnik

"Giả sử rằng chúng ta mất INF, vấn đề gia hạn Hiệp ước START càng trở nên cấp thiết hơn đối với cả Washington và Matxcơva. Và cần làm điều đó càng sớm càng tốt", — ông Countryman  nhận xét.

Tổ hợp tên lửa “Avangard” - Sputnik Việt Nam
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng: Tổ hợp chiến lược Avangard không vi phạm hiệp ước START-3

Ông nói thêm rằng cả hai bên tuân thủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận và điều này có thể đóng góp tích cực cho quan hệ song phương.

"Trong trường hợp nếu START cũng cáo chung, thì mọi sự sẽ cực kỳ nghiêm trọng, hơn cả việc mất Hiệp ước INF", — người đối thoại với Sputnik tin chắc như vậy.

Hiệp ước về cắt giảm vũ khí chiến lược  do Nga và Hoa Kỳ ký kết vào năm 2010, bắt đầu hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 năm 2011. Văn kiện dự trù rằng mỗi bên sẽ giảm dần số lượng kho vũ khí hạt nhân của mình. Thỏa thuận buộc Nga và Hoa Kỳ phải trao đổi thông tin về số lượng đầu đạn và phương tiện mang theo lịch trình  hai lần một năm. Ngày 5 tháng 2 năm 2018 khởi đầu thời hạn cuối cùng mà Nga và Hoa Kỳ cần đạt chỉ số kiểm soát theo START-3. Hiệp ước hết hạn vào năm 2021.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала