Quyết định của Lima tiếp nhận đất nước vào hàng ngũ của mình là phi pháp

© REUTERSVenezuela
Venezuela - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quyết định của Tập đoàn Lima chấp nhận Venezuela vào khối của mình theo yêu cầu của tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido không có cơ sở pháp lý, Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela về Bắc Mỹ Carlos Ron Martinez tuyên bố.

Trước đó, Tập đoàn Lima sau cuộc họp ở Ottawa đã chấp nhận chính phủ đối lập lâmthời dưới sự lãnh đạo của Juan Guaido là thành viên chính thức.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Nếu xảy ra can thiệp quân sự thì cả bên ngoài đất nước Venezuela cũng sẽ bị ảnh hưởng

"Theo hiến pháp Venezuela, quan hệ quốc tế của đất nước được xác định bởi nhánh hành pháp, hiện do Tổng thống Nicolas Maduro đứng đầu. Điều này có nghĩa là bất kỳ hành động nào của Venezuela ở cấp độ quốc tế mà không được cam kết bởi chính phủ hợp pháp và hợp hiến sẽ được coi là không hợp lệ", — ông Martínez nói.

Thứ trưởng Ngoại giao cũng lưu ý rằng Tập đoàn Lima "chỉ là một nhóm các quốc gia không chính thức, hợp nhất với nhau nhờ cùng có lập trường chung là luồn cúi và bán nước đối với Hoa Kỳ, mục tiêu của nhóm này là phá hoại nền dân chủ của Venezuela

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала