Việc Mỹ liên hệ với quân đội Venezuela là sự can thiệp vào nội bộ nước này

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Việc Hoa Kỳ liên lạc với quân đội Venezuela nhằm thay đổi quan điểm và từ chối ủng hộ Tổng thống đương nhiệm của Venezuela Nicolas Maduro là sự can thiệp chưa từng thấy vào vấn đề nội bộ của quốc gia này, -ông Alexander Shchetinin, người đứng đầu Vụ Mỹ Latinh thuộc Bộ Ngoại giao Nga nói.

Trước đó, Reuters thông báo rằng Hoa Kỳ đang liên lạc với lực lượng vũ trang của Venezuela và kêu gọi họ từ bỏ sự ủng hộ với lãnh đạo hiện tại của nước này, ông Nicolas Maduro.

"Lời kêu gọi trực tiếp của một quốc gia bên ngoài đối với lực lượng vũ trang của quốc gia khác, dưới bất kỳ hình thức nào, để thay đổi quan điểm và tác động, trên thực tế, đến lòng trung thành, là sự can thiệp vô tiền khoáng hậu vào vấn đề nội bộ của một quốc gia có chủ quyền", —ông nói với các phóng viên.

"Theo như chúng tôi hiểu, những người bạn Mỹ lúc này không nghĩ như thế. Họ cho rằng quy tắc không can thiệp này chỉ áp dụng với chính họ", —ông Shchetinin nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала