Đại sứ Venezuela gọi viện trợ nhân đạo Hoa Kỳ là "cái bẫy"

© Sputnik / Leo Alvarez / Chuyển đến kho ảnhVenezuela
Venezuela - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đại sứ Venezuela tại Nga, ông Carlos Rafael Faria Tortosa, đã gọi viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ là một "cái bẫy" có thể kéo theo cuộc xâm lược quân sự.

"Căng thẳng đã đến bên biên giới, nơi Mỹ và các vệ tinh hứa rằng viện trợ nhân đạo sẽ đến, nhưng không ai biết bên trong là gì. 120 tấn thực phẩm, không là gì đối với nhân dân chúng tôi. Đó là một cái bẫy để kéo theo cuộc can thiệp quân sự" — đại sứ nói khi trả lời câu hỏi của các nhà báo.

Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói rằng ông sẽ không cho phép nhập viện trợ nhân đạo nước ngoài vào nước này, như phe đối lập đòi hỏi. Theo ông, Venezuela có thể đáp ứng mọi nhu cầu của người dân và không cần ai viện trợ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала