Cựu đại diện NATO tại Matxcơva cáo buộc Nga "đâm dao sau lưng"

© AFP 2023 / JOHN THYSNATO
NATO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu đại diện NATO tại Nga, thuyền trưởng cấp 1 đã về hưu Harry Tabah trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Apostrof đã cáo buộc rằng Matxcơva “đâm dao sau lưng” Ukraina.

Vị sĩ quan cáo buộc rằng việc sáp nhập Crưm với Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức trên bán đảo là mâu thuẫn với bản ghi nhớ Budapest.

Litva - Sputnik Việt Nam
Mỹ đưa ra đề xuất làm phức tạp thủ tục rút khỏi NATO

"Trước đây, Ukraina đã đàm phán với Nga, và hơn hết ai, hy vọng rằng Nga là người anh em và sẽ không bao giờ phản bội. Điều này xảy ra khi Ukraina giao nộp vũ khí hạt nhân cho Nga, với bảo đảm rằng Hoa Kỳ, Châu Âu và Liên bang Nga sẽ giữ gìn biên giới của mình. Và người anh em, đất nước anh em này đã đâm sau lưng bạn bằng một con dao", — ông nói.

Ông Tabakh nhấn mạnh, hiến chương NATO có một điều khoản ghi rõ rằng, các quốc gia có xung đột lãnh thổ chưa giải quyết xong không thể tuyên bố trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng ông cho rằng Ukraina có thể gia nhập NATO sớm hơn với tư cách là "ngoại lệ".

"Ngoại lệ này sẽ cần phải được chấp nhận. Tôi nghĩ rằng Nga có thể làm quá tay", ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала