Mỹ không có kế hoạch đơn phương rút quân khỏi Afghanistan

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Staff Sgt. Tyffani L. Davis / Staff Sgt. Tyffani L. DavisBinh sĩ Mỹ tại Afghanistan
Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Hoa Kỳ không có kế hoạch đơn phương giảm bớt quân số ở Afghanistan, mọi quyết định sẽ được đưa ra trong sự phối hợp với NATO, -quyền lãnh đạo Lầu Năm Góc Patrick Shanahan cho biết hôm thứ Năm sau cuộc hội đàm với các Bộ trưởng Quốc phòng ở Brussels.

"Sẽ không có sự đơn phương cắt giảm lực lượng, đây là thông điệp chính của cuộc họp này: Mọi thứ sẽ được điều phối, trong khuôn khổ công việc chung", ông nói với các phóng viên.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Donald Trump nêu điều kiện rút quân đội khỏi Afghanistan

Vào cuối tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng rút quân khỏi Afghanistan nếu đạt được thỏa thuận hòa bình về giải quyết xung đột ở nước này. Quân đội Hoa Kỳ đã đóng ở Afghanistan từ năm 2001, tiến hành các hoạt động chống lại phiến quân của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS)* và phong trào Taliban. Hiện chính phủ Mỹ đang đàm phán với Taliban, việc làm được Lầu Năm Góc cho là "đáng khích lệ". Về phần mình, NATO đang thực hiện nhiệm vụ ở Afghanistan với các nước đối tác nhằm huấn luyện lực lượng vũ trang Afghanistan.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала