Duma Quốc gia Nga đánh giá khả năng NATO tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đen

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhDuma Quốc gia
Duma Quốc gia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó chủ tịch Thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Nga, ông Alexander Sherin, bình luận với kênh truyền hình RT về tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, rằng liên minh này đang nghiên cứu khả năng tăng cường sự hiện diện ở Biển Đen.

"Từ quan điểm lợi ích của khối NATO, điều này rõ ràng là chính xác. Nhưng đối với Nga những tuyên bố như vậy hoàn toàn vi phạm luật pháp quốc tế", ông khẳng định.

Theo ông, NATO vẫn dự định cung cấp cho Ukraine thiết bị kỹ thuật, tài nguyên, phương tiện và cả chuyên viên hướng dẫn.

"Và đây, Biển Đen vừa đúng là một lối thoát tuyệt vời. Ngày nay, họ đang cố gắng điều đến những tàu chiến mới hơn nữa, đều đặn và có hệ thống. Nga cần phải thực thi các biện pháp chủ động phòng ngừa đồng thời tăng cường sự hiện diện quân sự của mình thường xuyên hơn nữa ở khu vực này", ông Sherin nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала