Hoa Kỳ đang gặp khủng hoảng sâu sắc

© Sputnik / Sergey Guneevphát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov
phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MÁTXCƠVA (Sputnik) - Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ rằng Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia khó lường nhất và đang gặp khủng hoảng sâu sắc.

"Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia khó đoán nhất. Ví dụ, tổng thống của chúng tôi là tổng thống mà ông ấy làm những gì ông ấy nói, và ông ấy khiến những người khác làm theo những gì ông ấy nói. Hoa Kỳ đang gặp khủng hoảng sâu sắc, chúng tôi hiểu những khó khăn mà họ phải trải qua, nhưng chúng tôi cũng đang mong đợi điều đó ", ông Peskov trả lời câu hỏi liệu Hoa Kỳ có thực sự rút quân khỏi Syria hay không.

Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tiến hành hoạt động chống lại nhóm khủng bố IG * (bị cấm ở Liên bang Nga) ở Syria và Iraq, và họ đang hoạt động ở Syria mà không có sự đồng ý của chính quyền nước này. Vào tháng 12 năm ngoái, Trump đã tuyên bố rút quân khỏi Syria nhưng không chỉ định thời hạn cho việc rút quân này.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала