Ông Klimkin nói về "thành công" của việc Ukraina hóa tại Crưm

© AP Photo / Sergei ChuzavkovPavlo Klimkin
Pavlo Klimkin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - 5 năm sau khi thống nhất với Nga, Crưm đã trở nên Ukraina hóa hơn, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin nói trên trang Facebook của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao thừa nhận rằng trước cuộc đảo chính ở nước này và sát nhập Crưm với Nga, bán đảo này đã không đủ Ukraina hóa, đó là lý do tại sao Ukraina trả "một cái giá siêu cao". Theo Bộ trưởng Ngoại giao, đó là lỗi của Kiev.

Tuy nhiên, Klimkin cũng bày tỏ ý kiến rằng Crưm trong suốt quãng thời gian thuộc thành phần của Liên bang Nga, Crưm "không trở thành Nga hóa hơn". Ngược lại, Bộ trưởng Ngoại giao cho biết Kiev đã có thể Ukraina hóa bán đảo trong những năm gần đây.

"Trái ngược với mọi hoàn cảnh, Crưm ngày nay là bán đảo Ukraina hóa hơn. Thật vậy, trong những năm đấu tranh này, lời kêu gọi "Crưm là Ukraina!" không còn chỉ là một khẩu hiệu, mà là một hướng dẫn hành động. Chúng tôi phải làm việc này cho đến cùng ", — Pavel Klimkin viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала