Hoa Kỳ để lại “nhóm gìn giữ hòa bình" ở Syria

© AP Photo / Hussein MallaBinh sĩ Mỹ tại Syria
Binh sĩ Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Hoa Kỳ sẽ để lại khoảng 200 quân nhân ở Syria cho một thời gian, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết vào hôm thứ Sáu.

"Một nhóm gìn giữ hòa bình nhỏ bao gồm khoảng 200 người sẽ ở lại Syria cho một thời gian", — kênh truyền hình CBS dẫn lời cô cho biết.

Trước đó, Cố vấn của Thủ tướng Iraq và người đứng đầu chính quyền của ông, Abdulkarim Hashim Mostafa, đã với Sputnik có tham chiếu đến đại diện của bộ chỉ huy Hoa Kỳ rằng việc rút quân đội Hoa Kỳ khỏi Syria nên kết thúc sau khi chiến dịch ở Đông Euphrates hoàn thành, nhưng muộn nhất là ngày 1 tháng 4.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Robertson không xác nhận, nhưng không bác bỏ thông tin của Sputnik về những ngày như vậy. Ở Syria, hiện có khoảng 2.000 quân đội Mỹ.

Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tiến hành chiến dịch chống lại nhóm khủng bố IS ở Syria và Iraq. Tại Syria họ hoạt động mà không có sự đồng ý của chính quyền nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала