Nga mời các nước Châu Á-Thái Bình Dương tham gia ngân hàng dữ liệu chống khủng bố

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhFSB
FSB - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH(Sputnik) - Nga đã mời các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham gia ngân hàng dữ liệu về những kẻ khủng bố nước ngoài để theo dõi các hoạt động xuyên biên giới của chúng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

"Chúng tôi đã mời và các nước ASEAN đang tích cực cân nhắc tham gia ngân hàng dữ liệu của Cơ quan An ninh Liên bang Nga về những kẻ khủng bố nước ngoài và phiến quân. Nhờ đó, những phần tử này có thể bị truy tìm khi chúng di chuyển, từ Syria hoặc Iraq đến Malaysia hay Indonesia, hoặc đến Trung Á, hoặc Nga", — ông Lavrov phát biểu tại hội nghị của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai.

Từ ngày 24 đến 25 tháng 2, người đứng đầu cơ quan đối ngoại của LB Nga Sergei Lavrov dự hội nghị chuyên đề "Hợp tác quốc tế trong thế giới đầy biến động", được tổ chức tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế "Valdai" và Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала