Cựu đại tá của SBU nói về "vũ khí trả thù" chống lại Nga

© Sputnik / Konstantin Chalabovtên lửa
tên lửa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Sau khi Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) chấm dứt hiệu lực, Ukraine cần tạo ra "vũ khí trả thù" - tên lửa tầm ngắn, nhờ loại vũ khí này Kiev có thể "kiềm chế" Nga. Đây là tuyên bố chuyên gia quân sự Ukraina, Đại tá SBU đã nghỉ hưu Oleg Starikov trên kênh NewsOne.

"Ukraina cần vũ khí tầm ngắn, như tôi đã nói, từ 500 đến 1000 km", — ông Starikov nói.

Pavel Klimkin - Sputnik Việt Nam
Ukraina đe dọa biến Biển Đen thành "Tam giác quỷ Bermuda" với Nga
Theo ý kiến của ông, "vũ khí trả thù" như vậy sẽ cho phép Kiev "đáp ứng một cách thỏa đáng" đối với Nga. "Đó là một vũ khí răn đe và tấn công", — Đại tá nói thêm.

Ông Starikov nhắc nhở rằng hiện tại Ukraina không có loại vũ khí tương tự. Tuy nhiên, Kiev có thể chế tạo một tên lửa tầm ngắn tại các cơ sở công nghiệp của nhà máy Yuzhmash, chuyên gia bày tỏ tin tưởng. Để làm điều này, theo ông, Ukraina có đủ tất cả các nhà máy với công suất cần thiết, cũng như tiềm năng và tài nguyên khoa học và kỹ thuật.

"Bây giờ chỉ cần đưa ra quyết định chính trị-quân sự: chúng ta sẽ chế tạo loại tên lửa nào — đó là một, và thứ hai, là tầm xa bao nhiêu", — ông Starikov kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала