Đại diện Bộ Ngoại giao Nga bị cấm không cho vào Cộng hòa Séc

© Sputnik / Alexei Danichev / Chuyển đến kho ảnhPrague, Cộng hòa Séc
Prague, Cộng hòa Séc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PRAGUE (Sputnik) - Đại diện của Bộ Ngoại giao, người đang trên đường tới Cộng hòa Séc trong thành phần của phái đoàn Nga chính thức, bị từ chối nhập cảnh nước này, đại sứ quán ở Prague cho biết.

Nhà ngoại giao có kế hoạch tham gia cuộc họp của ủy ban liên chính phủ Nga-Séc về hợp tác kinh tế, công nghiệp và khoa học và kỹ thuật.

Về vấn đề này, Đại sứ quán đã trình bày trước Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc.

"Bản đệ trình lưu ý rằng những hành động như vậy là không thân thiện, không tương ứng với bản chất của quan hệ Nga-Séc và sẽ phải có phản ứng đáp lại"- cơ quan ngoại giao nói.

Như truyền thông Séc đưa tin, nhà ngoại giao không được phép vào nước này "vì lý do an ninh".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала