Chuyên gia bình luận về cách Mỹ cố gắng đẩy Nga ra khỏi Bắc Cực

© Ảnh : Russian Defense Ministrycăn cứ quân sự Cỏ ba lá Bắc Cực
căn cứ quân sự Cỏ ba lá Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang bắt đầu thực hiện một loạt các biện pháp nhằm thu hẹp khoảng cách với Nga ở Bắc Cực và giảm ảnh hưởng của Moskva đối với khu vực này, nhà phân tích chính trị quân sự Andrei Koshkin cho biết.

Theo ông, Hoa Kỳ nhận ra rằng họ đang thua sút Nga trong cuộc đua ở Bắc Cực và đang cố gắng sử dụng đủ mọi thủ đoạn để giành lại vị thế vững chắc trong khu vực.

Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia nói về ý kiến của Mỹ liên quan tới sự thống trị của Nga ở Bắc Cực:vũ lực vô ích

"Họ đột nhiên nhận ra rằng họ đang đứng bên lề của con đường đưa đến cuộc sống hạnh phúc ở Bắc Cực, và ở đó, Nga đang dẫn đầu cuộc đua. Và bây họ buộc tất cả lực lượng NATO tham gia vào cuộc đua đó, tiến về Bắc Cực, để liên minh này có thể mở đường cho Hoa Kỳ. Băng dần tan, và bất thình lình kho tàng của hành tinh đã mở cửa. Còn Mỹ thì vẫn trắng tay", ông Koshkin nói.

Theo ông, Washington bắt đầu dùng đến những hành động không trung thực, kể cả trong không gian thông tin, cố gắng tạo "bầu không khí dồn ép" Nga ra khỏi Bắc Cực.

Tuy nhiên, ông Koshkin nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đã quá thua kém Nga để cạnh tranh. Đặc biệt, theo ông, Hoa Kỳ có một hạm đội Bắc Cực rất yếu.

"Nga có 41 tàu phá băng và Hoa Kỳ có sáu chiếc. Bốn chiếc trong số đó đã nghỉ hưu. Chỉ có một chiếc thực sự hoạt động — tàu Polar Star. Họ cần khẩn trương thành lập một hạm đội phá băng, trong khi chúng ta có tàu phá băng nguyên tử có một không hai trên thế giới hiện nay" — chuyên gia giải thích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала