Đức kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán về kiểm soát vũ khí

© Sputnik / Grigory Sisoev / Chuyển đến kho ảnhHeiko Maas
Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong cuộc phỏng vấn của Tagesspiegel am Sonntag, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố rằng Trung Quốc cần có một ghế trong bàn đàm phán về kiểm soát vũ khí.

Theo quan điểm của Bộ trưởng Maas, Hoa Kỳ và Nga "không còn muốn ở trong cảnh đơn phương chịu trói tay" theo các điều khoản của Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), trong chừng mực "Trung Quốc tự do hành động còn các quốc gia khác cũng tăng cường vũ trang".

"Nếu Bắc Kinh cho đến nay vẫn từ  chối việc kiểm soát, đó không phải là kết thúc thảo luận. Trung Quốc nên ngồi vào chỗ sau bàn đàm phán. Chúng ta phải gây áp lực", — Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Đức.

Trước đó, Bộ Ngoại giao CHND Trung Hoa kêu gọi khôi phục hiệu lực của INF.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала