Hoa Kỳ có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với "Dòng chảy phương Bắc – 2”

© Ảnh : Nord Stream 2"Dòng chảy phương Bắc – 2”
Dòng chảy phương Bắc – 2” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Houston, (Sputnik) - Hoa Kỳ đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với dự án "Dòng chảy phương Bắc – 2”, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Rick Perry nói với các phóng viên.

Khi được hỏi bao giờ các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể được áp dụng, ông Perry trả lời: "Những vấn đề này vẫn đang được xem xét."

"Hoa Kỳ tuyên bố rất rõ ràng — chúng tôi không tin rằng dự án này có cơ sở kinh tế. Tín hiệu của chúng tôi đến các nước châu Âu — chúng tôi cho rằng các bạn phải có một số lượng lớn hơn về các nguồn nhiên liệu, nhà cung cấp và đường ống. "Dòng chảy phương Bắc — 2" không phải là dự án kinh tế, nó là đường ống chính trị. Chúng tôi không ủng hộ điều này", — ông Perry nói.

Trước đó Tạp chí Wall Street Journal đưa tin, dẫn lời một số quan chức Mỹ rằng có thể được đưa ra biện pháp trừng phạt mới đối với các nhà đầu tư và các công ty liên quan đến xây dựng đường ống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала