Hoa Kỳ dự định thử tên lửa bị cấm

© Sputnik / Konstantin Chalabovtên lửa
tên lửa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ đang lên kế hoạch năm nay sẽ thử nghiệm các tên lửa đã bị cấm trong hơn 30 năm bởi Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), Associated Press dẫn nguồn tin của mình cho biết.

Theo nguồn tin, đến tháng 8, Mỹ dự định phóng tên lửa hành trình có tầm bắn khoảng 1000 km, dự định lắp đặt trên tàu chiến hoặc tổ hợp cơ động.

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
CNN: Lầu Năm Góc bắt đầu phát triển tên lửa bị cấm sau khi rút khỏi INF

Đến tháng 11, dự kiến sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm bắn khoảng 3000-4000 km.

Nguồn tin cho biết, tên lửa hành trình mới có thể được triển khai trong vòng một năm rưỡi, hiện tại không nói về việc triển khai chúng ở châu Âu hoặc châu Á. Theo đại diện cấp cao của Lầu năm góc, tên lửa đạn đạo có thể đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu không sớm hơn sau 5 năm.

Đồng thời, nguồn tin lưu ý rằng các cuộc thử nghiệm sẽ bị hủy, nếu Nga và Hoa Kỳ tìm cách "cứu được" Hiệp ước INF trước tháng Tám.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала