Lầu Năm Góc ủng hộ quyền tấn công hạt nhân phòng ngừa

© AP PhotoLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Washington không nên từ bỏ chính sách tấn công hạt nhân phủ đầu. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, Tướng Joseph Dunford, trong phiên điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ.

Theo ông, chính sách hiện tại của Washington, theo đó cho phép tấn công hạt nhân phủ đầu, gây khó khăn cho các đối thủ của Hoa Kỳ trong việc đưa ra quyết định về cú tấn công.

Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
NATO sẽ không triển khai tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất mới ở châu Âu
Ông Dunford phản đối bất kỳ thay đổi nào trong vấn đề này, bởi vì nếu không thì theo ông, điều này sẽ đơn giản hóa quá trình ra quyết định của các đối thủ cạnh tranh với Washington.

"Tôi cũng có thể hình dung ra một số trường hợp mà chúng tôi không muốn loại trừ cho vị tổng thống trong tương lai, và tất nhiên tôi có thể thảo luận về điều này trong một cuộc họp kín", — vị tướng lưu ý.

Tuy nhiên, ông bày tỏ sự tin tưởng rằng chính sách hiện tại của Mỹ theo hướng này là đúng đắn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала