Dự án đề xuất đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với người Nga và công dân của các quốc gia khác, những người ủng hộ tổng thống đương nhiệm của Venezuela, Nicolas Maduro. Cụ thể, ở đây đề cập tới lệnh cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
"Đây là một biểu hiện điển hình của chính sách bá quyền của Mỹ, họ cho rằng mình có quyền ra lệnh cho các quốc gia khác là phải ủng hộ hay không được ủng hộ ai… Cách tiếp cận theo kiểu áp dụng các biện pháp pháp lý ngoài lãnh thổ rõ ràng thể hiện nỗ lực của Mỹ nhằm duy trì sự thống trị của mình. Nhưng ở đây, chúng ta phải ghi nhớ rằng công cụ trừng phạt này là con dao hai lưỡi, và Hoa Kỳ không thể sử dụng chúng vô thời hạn", — ông Rogulev nói.
Chuyên gia lưu ý rằng, bất chấp mọi nỗ lực của Hoa Kỳ để khẳng định vai trò của mình, ảnh hưởng của Washington đang giảm dần, và người Mỹ sẽ cố gắng cứu vớt tình huống bằng mọi cách.