Cựu lãnh đạo SBU đánh giá khả năng quân đội Nga xâm lược Ukraina

© AFP 2023 / Anatolii StepanovBinh sĩ Ukraina
Binh sĩ Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina chỉ có thể xảy ra nếu bản thân Kiev để tới tình trạng này, cựu lãnh đạo Cục an ninh Ukraina, ứng cử viên tổng thống Igor Smeshko phát biểu trên kênh truyền hình NewsOne.

"Nếu bản thân chúng ta không cho phép thì khả năng xảy ra chiến dịch quân sự là không lớn", — ông nói.

Moskva, Kremlin - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin bình luận về tình hình quan hệ giữa Nga và Ukraina
Theo chính trị gia, các hành động quân sự chỉ có thể xảy ra trong một tình huống chính trị nhất định ở Ukraina, gây ra nhu cầu phải có hoạt động gìn giữ hòa bình ở nước này.

Ông Smeshko cũng nói thêm rằng, Kiev không nên lôi kéo Nga vào cuộc xung đột nội bộ, vì đây là "quốc gia hạt nhân thứ hai trên thế giới" và "có lực lượng bộ binh lớn nhất ở châu Âu với 150 nghìn nhóm quân được đào tạo và trang bị tốt".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала