Bundestag đề nghị tuyên bố đại sứ Hoa Kỳ là persona non grata

© SputnikĐức
Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phó Chủ tịch Bundestag (Quốc hội Đức), ông Wolfgang Kubicki, đề nghị tuyên bố Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức Richard Grenell là persona non grata (nhân vật không được hoan ngênh) ngay lập tức, tờ France-Presse đưa tin.

Trước đó, Grenell chỉ trích Đức vì khi lập kế hoạch ngân sách, nước này đã không hướng đến mục tiêu của NATO nhằm phân bổ hai phần trăm GDP cho quốc phòng.

"Bất cứ ai, với tư cách là một nhà ngoại giao Mỹ, hành xử như Ủy viên cao cấp của chính quyền chiếm đóng, cần biết rằng sự khoan dung của chúng tôi cũng có giới hạn", ông Kubicki nói. Theo ông, Ngoại trưởng Heiko Maas phải "ngay lập tức tuyên bố Richard Grenell là persona non grata".

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức chỉ trích "Dòng chảy Bắc-2"
Theo chính trị gia, ông không muốn bảo vệ "ý đồ chính trị" của Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz theo cách này.

"Nhưng việc đại sứ Mỹ một lần nữa can thiệp vào vấn đề chính trị của một nước cộng hòa liên bang có chủ quyền là không thể dung thứ được nữa", phó chủ tịch Bundestag nói.

Vào tháng 1, đại sứ Mỹ tại Berlin, Richard Grenell, đã gửi thư cho một số công ty Đức, trong đó tuyên bố "nguy cơ áp đặt trừng phạt cao" liên quan đến việc thực hiện dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc 2.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала