Trung Quốc phản đối dự thảo ngân sách quân sự mới của Mỹ

© AP Photo / Andy WongTrung Quốc
Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong tuyên bố của mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ phản đối dự thảo ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ, trong đó coi Bắc Kinh là mối đe dọa.

Cuộc cạnh tranh chiến lược với Nga và Trung Quốc được xác định là ưu tiên trong ngân sách quốc phòng của Mỹ cho năm tài khóa 2020, do Nhà Trắng đề xuất. Tài liệu lưu ý rằng ngân sách sẽ giúp tăng cường khả năng sẵn sáng tác chiến và năng lực xung kích của lực lượng vũ trang, ưu tiên cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và Nga, đồng thời phân bổ ngân quỹ để kiềm chế Triều Tiên và Iran cũng như chống lại các quốc gia này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
NI gọi "liên minh Nga -Trung Quốc" là cơn ác mộng của Mỹ

"Hoa Kỳ, bất chấp sự thật, đang ra rả nói về "mối đe dọa quân sự" từ Trung Quốc, bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về Chiến tranh Lạnh. Điều này không tương ứng với sự phát triển lành mạnh của quan hệ song phương Trung Quốc — Hoa Kỳ và hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước. Chúng tôi bày tỏ phản đối đến vấn đề này", tuyến bố nêu.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lưu ý rằng Lầu Năm Góc, mỗi khi cố gắng biện minh cho ngân sách quân sự, đều thích dựa vào "những tính toán nhỏ nhặt", cố gắng phóng đại các mối đe dọa từ quốc gia khác để có thêm lợi ích cho mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала