Khủng hoảng ở Syria chỉ có thể giải quyết với sự tham gia của Nga

© Sputnik / Grigory Sisoev / Chuyển đến kho ảnhHeiko Maas
Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố rằng giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria chỉ có thể đạt được với sự tham gia của Nga.

"Nga đang cố gắng bù đắp ảnh hưởng kinh tế chưa đủ mạnh của Matxcơva với thế giới bằng ảnh hưởng quân sự. Chẳng hạn như ở Syria. Nếu chúng ta muốn đi đến giải pháp chính trị cho xung đột Syria, thì sẽ không đạt hiệu quả gì nếu như thiếu người Nga", — Ngoại trưởng Đức khẳng định.

quân đội Nga tại Syria - Sputnik Việt Nam
“Hoa Kỳ tranh công hưởng lợi từ thành tích của quân đội Nga và Syria”

Đồng thời, trả lời cho câu hỏi về khả năng đưa người tị nạn đang ở Đức trở về Syria, Bộ trưởng Maas nói rằng nhiều dân tị nạn Syria có nguy cơ đe dọa bị "đàn áp và tra tấn" ở quê nhà.

"Chừng nào vẫn như vậy thì chừng đó không ai muốn trở về. Và chúng tôi cũng sẽ không gửi bất cứ ai thấy bị đe dọa về Syria", —  Ngoại trưởng tuyên bố.

Chính quyền Syria ở nhiều cấp thường xuyên hô hào kêu gọi những người Syria đã chạy khỏi đất nước hãy hồi hương, hứa hẹn đảm bảo an ninh cho số này.  Vào ngày 9 tháng 10 năm 2018 Tổng thống Syria Bashar Assad đã ban hành sắc lệnh về ân xá toàn thể cho những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự, trong đó những đối tượng trốn tránh truy tố có cơ may đầu thú trong vòng 4 hoặc 6 tháng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала