S7 Space sẽ chấm dứt hợp đồng sản xuất 12 tên lửa “Zenit” tại Ukraina

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhTên lửa Nga-Kazakhstan sẽ thay thế "Zenit" của Ukraina vào năm 2024
Tên lửa Nga-Kazakhstan sẽ thay thế Zenit của Ukraina vào năm 2024 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Hợp đồng sản xuất 12 tên lửa đẩy Zenit trong “Yuzhmash” của Ukraina dành cho những vụ phóng từ sân bay vũ trụ trên biển “Morskoi start” sẽ bị chấm dứt, đồng sở hữu của nhóm S7 Space, Natalia Fileva, nói với Sputnik.

Trước đó, thông tin này đã được nguồn tin của Sputnik trong ngành công nghiệp tên lửa và vũ trụ và một trong những nhân viên của S7 Space xác nhận.

Công ty S7 Sea Launch Limited và Yuzhmash đã ký hợp đồng cho việc sản xuất 12 tên lửa đẩy Zenit vào tháng 4 năm 2017.

Theo giám đốc khoa học của Viện Chính sách Vũ trụ, Ivan Moiseyev, việc phá vỡ hợp đồng có thể xảy ra chính vì thiếu triển vọng hợp tác giữa Nga và Ukraina trong lĩnh vực vũ trụ trong bối cảnh hiện tại.

Theo trang web của công ty, vụ phóng đầu tiên trong khuôn khổ nối lại chương trình phóng tênlửa từ bãi phóng "Morskoi start", đã được lên kế hoạch vào tháng 12 năm 2019. Năm 2020, ba vụ phóng nữa đã được lên kế hoạch — vào tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười Hai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала