Hoa Kỳ dùng loạt tên lửa chống tên lửa đạn đạo để bắn hạ thành công tên lửa liên lục địa

Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hoa Kỳ trong cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đã bắn hạ thành công tên lửa liên lục địa, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa thuộc Lầu năm góc báo cáo.

Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên thuộc loại này — hai tên lửa trên đất liền, loại chủ lực và loại dự phòng, đã được bắn vào ICBM. Tên lửa chính đã bắn trúng đầu tên lửa đạn đạo và tên lửa dự phòng bắn hạ phần nguy hiểm nhất có chip máy tính của tên lửa.

Một tên lửa đạn đạo đã được phóng từ địa điểm thử nghiệm Reagan trên đảo san hô Kwajalein ở Cộng hòa Quần đảo Marshall, cách tên lửa đánh chặn trên đất liền hơn 6.400 km ở căn cứ không quân Vandenberg ở California.

Theo kết quả sơ bộ, tất cả các hệ thống đã làm việc thành công.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала