Hai máy bay Mỹ tiến hành trinh sát tại biên giới Nga

© Flickr / Alan WilsonBoeing RC-135W
Boeing RC-135W  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Máy bay quân sự của Mỹ được phát hiện ở biên giới phía nam và phía tây của Nga, theo dữ liệu từ tài nguyên giám sát Plane Radar.

Theo đó, máy bay trinh sát điện tử Boeing RC-135V Rivet Joint cất cánh từ căn cứ không quân Mildenhall của Anh, bay gần đến tỉnh Kaliningrad.

Trong khi đó, chiếc Lockheed EP-3E bay từ căn cứ không quân Souda Bay trên đảo Crete và tiếp cận bờ biển Sochi.

Gần đây, máy bay trinh sát và máy bay không người lái xuất hiện thường xuyên hơn gần biên giới và cơ sở quân sự của Nga. Chúng được phát hiện định kỳ trên Biển Baltic, trong khu vực Cưm và vùng Krasnodar, cũng như không xa những căn cứ của Nga ở Syria. Hồi tháng 3, máy bay ném bom chiến lược hạt nhân Boeing B-52H cũng thực hiện các chuyến bay gần biên giới Nga.

Bộ Quốc phòng đã nhiều lần kêu gọi Hoa Kỳ từ bỏ hoạt động như vậy, nhưng Lầu Năm Góc nhất quyết từ chối.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала