Đức tuyên bố sẽ không thay đổi lập trường về "Dòng chảy phương Bắc- 2"

© Sputnik / Grigory Sisoev / Chuyển đến kho ảnhHeiko Maas
Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Berlin sẽ không thay đổi lập trường về chi tiêu quốc phòng trong NATO, hoặc trong dự án đường ống "Dòng chảy phương Bắc- 2", Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết vào hôm thứ Năm.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã chỉ trích Đức vì đóng góp không đủ chi tiêu quốc phòng, theo yêu cầu của NATO. Ngoài ra, ông gọi lập trường Berlin về dự án "Dòng chảy phương Bắc- 2" là không thể chấp nhận được.

Trả lời yêu cầu của nhà báo bình luận về tuyên bố của ông Pence, ông Maas nói: "Không có gì mới".

“Điều này đã không làm chúng tôi ngạc nhiên, và chúng tôi sẽ không thay đổi lập luận của mình về vấn đề phân phối tải trọng, cũng như về "Dòng chảy phương Bắc- 2", Ông Maas nói với các phóng viên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала