Nghị viện giải thích lý do tại sao Ukraina còn lâu mới có thể gia nhập EU và NATO

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhUkraina
Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Đại biểu Verkhovna Rada Vadim Rabinovich trên kênh truyền hình NewsOne tuyên bố rằng Ukraina không được mong đợi ở cả NATO lẫn Liên minh châu Âu.

Nói về việc gia nhập liên minh, ông lưu ý rằng hiện tại không có cơ hội để thực hiện điều này, vì đất nước không đáp ứng các tiêu chuẩn của tổ chức.

"Không ai ở NATO đã từng tiếp nhận chúng ta, hiện tại không tiếp nhận và sẽ không tiếp nhận. Ở góc nào người ta cũng nói về điều này, kể cả trong khối lãnh đạo”, - vị đại biểu nhấn mạnh. Ông Rabinovich cũng nói thêm rằng, để gia nhập liên minh, Ukraina sẽ phải đầu tư số tiền khổng lồ - khoảng 120 tỷ đô la. Theo ông, trong bốn mươi năm tới, đất nước không lấy đâu ra số tiền này.

Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Poroshenko ký sắc lệnh hợp tác Ukraina-NATO nhưng tấm thẻ thành viên còn xa lắc

Ngoài ra, vị nghị sĩ còn lưu ý rằng Ukraina còn lâu mới có thể gia nhập Liên minh châu Âu, chưa ai chấp nhận Ukraina vào vị trí này.

“Liên minh châu Âu không phải là tên của tổ chức nơi chúng ta được chấp nhận. Điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng ta cần xây dựng EU ở nước mình”, - ông nói.

Đồng thời, ông bày tỏ ý kiến ​​rằng Ukraina cần trở thành một quốc gia độc lập trung lập. Điều này có thể đạt được nhờ vị trí lãnh thổ đặc biệt của đất nước, cho phép xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cả phương Đông và phương Tây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала