Bộ Ngoại giao phê duyệt kinh phí để Lầu Năm Góc đào tạo phi công F-16 cho Đài Loan

© Ảnh : U.S. Air Force/Staff Sgt. Brandi HansenMáy bay chiến đấu Mỹ F-16C với bom B61-12
Máy bay chiến đấu Mỹ F-16C với bom B61-12 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt cho Lầu Năm Góc phân bổ 500 triệu đô la nhằm tiếp tục đào tạo phi công Đài Loan lái máy bay chiến đấu F-16, theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm thứ Ba.

"Bộ Ngoại giao quyết định phê duyệt việc bán ra nước ngoài thông qua tuyến quân sự cho Đại diện Đài Loan về Quan hệ kinh tế và văn hóa tại Hoa Kỳ (thực tế đóng vai trò đại sứ quán) để tiếp tục chương trình đào tạo phi công, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ hậu cần cho máy bay F-16, hiện đang ở tại căn cứ Không quân "Luke" ở Arizona với chi phí ước tính 500 triệu đô la", - trích tài liệu. 

F-16 - Sputnik Việt Nam
Liệu Đài Loan có rơi vào tình trạng không nhận được máy bay chiến đấu của Mỹ?

Theo Bộ Ngoại giao, thỏa thuận này "sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ “thông qua tăng cường tiềm năng quốc phòng của người nhận, người đã và đang tiếp tục là một lực lượng quan trọng trong ổn định chính trị, cân bằng quân sự và phát triển kinh tế trong khu vực".

Hồi tháng 3, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền Đài Loan đã đệ đơn yêu cầu chính thức mua hơn 60 máy bay chiến đấu F-16 từ Mỹ và chính quyền Mỹ đã chấp thuận việc bán máy bay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала