Hội đồng LB đánh giá tuyên bố của EP rằng Nga không ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Ukraina

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhHội đồng Liên bang Nga
Hội đồng Liên bang Nga  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thành viên của Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang, ông Sergei Tsekov bình luận với RT về tuyên bố của bà Rebecca Harms, người đứng đầu Phái bộ Quan sát của Nghị viện Châu Âu về cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraina, rằng bà và các đồng nghiệp của mình không tìm ra “hiệu ứng ảnh hưởng” đáng kể của Nga trong quá trình bầu cử.

“Việc đưa ra tuyên bố này là điều tốt. Nó cho thấy rằng các đại diện của Nghị viện châu Âu đã đánh giá khách quan việc Nga bị cáo buộc là ảnh hưởng tới cuộc bầu cử ở Ukraina. Chúng tôi biết rằng không có sự can thiệp. Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng các cuộc bầu cử là quyền của quốc gia, cũng tương tự như công việc của các nhà lãnh đạo được bầu ra một cách hợp pháp”, - vị thượng nghị sĩ tin tưởng.

Nghị viện châu Âu - Sputnik Việt Nam
Châu Âu không tìm thấy ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraina

Theo ông Tsekov, đối với Nga, lập trường này của phái bộ quan sát viên Nghị viện Châu Âu là “điểm cộng lớn”.
Trước đó, phái bộ các quan sát viên của Nghị viện châu Âu tại Ukraina tuyên bố rằng họ không tìm ra “hiệu ứng ảnh hưởng” đáng kể cho thấy Nga gây ảnh hưởng tới quá trình.
Phái bộ giải thích kết quả của vòng bầu cử thứ nhất là vì “sự bất mãn to lớn và thất vọng của người dân đối với những gì xảy ra trong vòng năm năm qua, khiến cho người dân bỏ phiếu chống lại giới cầm quyền cũ».

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала