Chuyên gia nói về chất nổ được sử dụng trong các vụ tấn công ở Sri Lanka

© AFP 2023 / Lakruwan WanniarachchiSri Lanka
Sri Lanka - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người đứng đầu Lực lượng đặc biệt của Cảnh sát Sri Lanka, ông Nimal Luk, nói rằng chất nổ mà bọn khủng bố dùng để thực hiện loạt vụ đánh bom vào Chủ nhật là loại chất được được nhóm khủng bố Al-Qaeda* sử dụng rộng rãi, kênh truyền hình News 1st cho biết.

Trước đó đã có báo cáo rằng chính quyền của hòn đảo đã bắt giữ 40 ​​người liên quan đến loạt vụ nổ xảy ra vào Chủ nhật. Theo dữ liệu mới nhất, 310 người bị chết, 480 người khác bị thương.

Sri Lanka - Sputnik Việt Nam
Thế lực nào đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công ở Sri Lanka?

Ông Luke tuyên bố rằng những kẻ tấn công đã sử dụng một chất gọi là tricetone triperexide (TATP), được nhóm khủng bố al-Qaeda* sử dụng rộng rãi. Theo ông, TATP mạnh hơn nhiều so với trinitrotoluene (TNT).

Ngoài ra, chuyên gia lưu ý rằng thông tin đang có trong tay hiện nay cho thấy rằng những kẻ chịu trách nhiệm về vụ nổ đã nhận được khoản tài trợ đáng kể.

Hôm Chủ nhật Phục sinh tại Sri Lanka đã xảy ra một loạt các vụ nổ, sáu vụ nổ đầu tiên xảy ra ở ba nhà thờ và ba khách sạn ở nước này, vụ nổ thứ bảy xảy ra ở phía tây của hòn đảo, vụ nổ thứ tám xảy ra tại một khu dân cư ở ngoại ô thủ đô Colombo. Theo báo cáo phương tiện truyền thông địa phương, các cuộc tấn công đã được thực hiện bởi những kẻ đánh bom tự sát. Vào thứ Hai, tại thủ đô lại xảy ra một vụ nổ mới ở thủ đô gần nhà thờ mà hôm Chủ nhật vừa có vụ đánh bom.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала