"Đô đốc Gorshkov" dẫn đầu đội tàu nước ngoài tại lễ diễu hành ở Thanh Đảo

© Sputnik / Alexey Danichev / Chuyển đến kho ảnhtàu khu trục Đô đốc Gorshkov
tàu khu trục Đô đốc Gorshkov  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
THANH ĐẢO (Sputnik) - Tàu khu trục "Đô đốc Hạm đội Liên Xô Gorshkov" dẫn đầu đội tàu nước ngoài tại lễ diễu hành hải quân quốc tế nhân dịp kỷ niệm 70 năm lực lượng Hải quân của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc , được tổ chức vào thứ ba tại vùng biển thành phố cảng Thanh Đảo, phóng viên của Sputnik đưa tin.

Lễ diễu hành đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp nhận, buổi lễ bắt đầu bằng cuộc phô diễn tàu và máy bay của lực lượng hải quân Trung Quốc, sau đó 18 tàu từ 13 quốc gia tham gia cuộc diễu hành.

© AP Photo / Mark Schiefelbein"Đô đốc Gorshkov" dẫn đầu đội tàu nước ngoài tại lễ diễu hành ở Thanh Đảo
Đô đốc Gorshkov dẫn đầu đội tàu nước ngoài tại lễ diễu hành ở Thanh Đảo - Sputnik Việt Nam
"Đô đốc Gorshkov" dẫn đầu đội tàu nước ngoài tại lễ diễu hành ở Thanh Đảo

Đầu tiên là tàu khu trục đa năng Nga "Đô đốc Gorshkov", đang thực hiện hành trình đầu tiên, tuy nhiên, nó đã được vinh dự trở thành tàu đứng đầu của tất cả  tàu nước ngoài — là  khách tham dự cuộc diễu hành. Tiếp đến thứ hai là tàu khu trục "Melbourne" của Úc, chuyến hải trình này sẽ là lần cuối cùng trong "sự nghiệp", sau khi trở về quê hương,  tàu  sẽ nghỉ hưu.

Sau đó là tàu hộ tống từ Bangladesh, tàu khu trục tên lửa Ấn Độ Calcutta, tàu Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, tàu khu trục Hàn Quốc, Singapore, hai tàu từ Thái Lan, hai tàu Việt Nam, tàu từ Brunei, Philippines, tàu Ấn Độ Shakti, và tàu hậu cần đa chức năng của Nga "Elbrus " và tàu kéo cứu hộ "Nikolai Chiker".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала