Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể so sánh cuộc gặp của lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Putin và Trump

© Sputnik / Vladimir Melnikov  / Chuyển đến kho ảnhKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tỏ ra lo lắng khi bắt đầu cuộc hội kiến với Nguyên thủ Nga Vladimir Putin, thậm chí còn hơn cả khi gặp gỡ, đàm phán song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump, chuyên gia nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể và hành vi nói dối, Ilya Anishchenko nhận định.

“Ông Kim chẳng hề lo lắng gì trong cuộc gặp với Trump, khi ấy, ông rất tự tin, bình tĩnh, còn Trump thì cố “thao túng”, - nắm lấy tay người đồng cấp của mình nhưng không được”- ông Anishchenko cho biết thêm.

Vị chuyên gia giải thích rằng sự hồi hộp được thể hiện qua hơi thở sâu, rõ ràng lồng ngực và hai vai đều nâng lên, hai tay thì quấn quíu vào nhau.

Khi hai nhà lãnh đạo an vị chuẩn bị hội đàm, ông Putin có vẻ bình tĩnh còn Chủ tịch Kim Jong-un đưa mắt nhìn quanh, chỉnh lại trang phục, rồi mới an tọa - hành động của ông phản ánh tâm trạng lo lắng, căng thẳng, chuyên gia phân tích nhấn mạnh. Về phía nhà lãnh đạo Nga, ông Putin mỉm cười thoải mái.

Điểm nhấn chính là cái bắt tay rất chặt, theo nhà phân tích Anischenko, đây là tín hiệu tốt, cùng với nụ cười và vị thế cân bằng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала