Đại diện Syria tại Liên Hợp Quốc tố cáo Hoa Kỳ và EU khủng bố kinh tế

© Ảnh : TTXVNĐại diện các nước tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Đại diện các nước tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NUR-SULTAN (Sputnik) - Đại diện thường trực của Syria tại Liên Hợp Quốc, ông Bashar al-Jaafari đã gọi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và EU chống Damascus là chủ nghĩa khủng bố kinh tế.

"Các biện pháp hoặc lệnh trừng phạt mà chính quyền Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu áp đặt là hiện thân của chủ nghĩa khủng bố kinh tế song song với khủng bố vũ trang", -  đại sứ  al-Jaafari tuyên bố trong cuộc họp báo về kết quả vòng đàm phán Astana lần thứ 12 về Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала