Căn cứ không quân Hmeymim bị những kẻ khủng bố bắn 12 lần một tháng

© Sputnik / Dmitriy Vinogradov / Chuyển đến kho ảnhDiễu binh vinh danh Chiến thắng tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria
Diễu binh vinh danh Chiến thắng tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Những kẻ khủng bố đã cố gắng bắn vào căn cứ không quân Khmeimim ở Syria 12 lần trong một tháng, bằng nhiều hệ thống phóng tên lửa (MLRS) và máy bay không người lái, Viktor Kupchishin, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga, nói trong một cuộc họp báo.

Ông nhấn mạnh rằng các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở trong khu vực xuống thang Idlib, cố gắng bắn phá căn cứ không quân Khmeimim, cũng như các vị trí của lực lượng chính phủ Syria ở tỉnh Lattakia. Họ sử dụng nhiều hệ thống phóng tên lửa và máy bay không người lái.

"Cụ thể, 12 cuộc pháo kích đã được thực hiện từ phía tây của khu vực này kể từ đầu tháng 4 năm nay, trong đó có 8 lần họ sử dụng máy bay không người lái", - ông Kupchishin nói.

Người đứng đầu trung tâm lưu ý rằng tất cả các cuộc tấn công đã được đẩy lùi. Các công trình trên căn cứ không bị thiệt hại.

Khi đẩy lùi các cuộc tấn công quân đội Nga đã phá hủy 12 máy bay không người lái.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала