Phái đoàn Mỹ kể về ấn tượng trong chuyến thăm Crưm

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhTàu đi qua dưới vòm cầu Crưm
Tàu đi qua dưới vòm cầu Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMPHEROPOL (Sputnik) - Đại diện phái đoàn Mỹ, ông Joe MacIntyre cho biết, Crưm không đáng phải nhận chính sách trừng phạt triệt để như vậy từ Hoa Kỳ.

Trước đó, tin cho biết, phái đoàn những nhà hoạt động cộng đồng từ Hoa Kỳ đã có chuyến thăm 5 ngày đến Crưm.

"Chúng tôi thích Crưm, chúng tôi yêu nơi này. Thông tin nhận được từ báo chí ở đất nước chúng tôi không phản ánh đúng thực tế mà chúng tôi đã thấy. Chúng tôi đã gặp mọi người và nhận ra rằng thông tin nhận được không hoàn toàn chính xác. Hoa Kỳ rất cực đoan trong vấn đề liên quan đến Crưm. Crưm không đáng phải chịu những điều như thế. Tôi không thấy lý do tại sao chính phủ nước mình không thể làm bạn tốt của Crưm và Nga", ông MacIntyre nói với Sputnik.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Vladimir Putin khuyên du khách Trung Quốc đến thăm Crưm

Theo ông, các nước phương Tây đã phạm sai lầm lớn khi đưa ra biện pháp trừng phạt.

“Rõ ràng, đối với chúng tôi, hành động khiêu khích kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ chống lại Crưm là hoàn toàn vô trách nhiệm và vô nghĩa”,- ông MacIntyre nói.

Theo ông, phái đoàn không thể sử dụng thẻ ngân hàng của họ ở Crưm.

"...Đây là vấn đề đối với khách du lịch", ông nói với Sputnik.

MacIntyre cho biết, nhân dân Hoa Kỳ, thật tiếc, không hiểu rõ về tình hình người dân Crưm. "Chúng tôi không nhận được thông tin đầy đủ và khách quan về tình hình ở Crưm", ông kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала