Venezuela kêu gọi Hoa Kỳ đối thoại và tôn trọng các quyền quốc tế

© Sputnik / Eva Marie Uzcategui / Chuyển đến kho ảnhNhững người tham gia biểu tình ủng hộ tổng thống hợp pháp Venezuela Nicolas Maduro, Caracas
Những người tham gia biểu tình ủng hộ tổng thống hợp pháp Venezuela Nicolas Maduro, Caracas - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BUENOS AIRES (Sputnik) - Venezuela kêu gọi Hoa Kỳ tham gia đối thoại và tôn trọng các quyền quốc tế, - Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố sau cuộc gặp giữa những người đứng đầu cơ quan đối ngoại của Nga và Venezuela.

Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreas đã thảo luận về tình trạng áp lực đối ngoại ngày càng tăng  với Caracas và những bước đi khiêu khích của phe đối lập.

"Đây là thời điểm dành cho đối thoại, dành cho tư duy lành mạnh, để trở lại tôn trọng các quyền quốc tế và quan hệ song phương. Những ai tư vấn cho Chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề an ninh đang dẫn nước này vào mê cung rắc rối mà không có bất kỳ lối thoát nào", - Bộ Ngoại giao Venezuela tuyên bố.

Juan Guaido - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia nhận xét về việc ông Guaido sẵn sàng chấp nhận can thiệp ở Venezuela

Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhận định rằng nỗ lực đảo chính ở nước này lần gần nhất diễn ra ngày 30 tháng 4 là có liên quan đến cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ - John Bolton.

Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết thêm rằng Nga ủng hộ việc tiến hành đối thoại trong cộng đồng quốc tế để bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc. "Điều đó không chỉ để bảo vệ Venezuela, mà còn là bảo vệ bất kỳ quốc gia nào bị đe dọa bởi lệnh trừng phạt, phong tỏa và đe dọa quân sự", - thông cáo nêu rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала