Iran tuyên bố đình chỉ thực hiện một phần nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân

© REUTERS / Lucas JacksonHassan Rouhani
Hassan Rouhani  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố rằng Tehran hôm thứ Tư đã gửi năm lá thư tới các quốc gia thành viên tham gia thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran về việc nước này đình chỉ thực hiện một phần nghĩa vụ.

"Năm lá thư đã được tôi gửi tới người đứng đầu các quốc gia vẫn đang là thành viên của thỏa thuận hạt nhân. Trong những lá thư này, chúng tôi đã thông báo với họ rằng chúng tôi đã chờ đợi một năm ... và tuân thủ tất cả các cam kết của mình. Ngày hôm nay chúng tôi không muốn rút ra khỏi thỏa thuận này, ngày hôm nay sẽ thực hiện các bước mới trong khuôn khổ thỏa thuận", - tổng thống nói trong bài phát biểu của mình được kênh truyền hình Press TV phát sóng.

Hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn là hãng tin địa phương IRIB trước đó đưa tin rằng, các bức thư đã được gửi đến Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала