Ông Rouhani giải thích lý do tại sao Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

© AP Photo / Iranian Presidency OfficeHassan Rouhani
Hassan Rouhani  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân để buộc Iran cũng phải rời khỏi thỏa thuận này.

"Hoa Kỳ đã rút khỏi thỏa thuận để bắt buộc Iran cũng phải rời bỏ nó", - ông Rouhani nói. Bài phát biểu của ông được phát sóng trên kênh truyền hình Press TV.

Trước đó có thông tin rằng Iran đã thông báo cho các đại sứ của Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga về quyết định ngừng thực hiện một số nghĩa vụ nhất định theo thỏa thuận về chương trình hạt nhân. Lá thư từ Tổng thống Iran, ông Rouhani đã được gửi tới các đại sứ của các quốc gia vẫn đang thực hiện những cam kết theo thỏa thuận.

Hassan Rouhani  - Sputnik Việt Nam
Iran tuyên bố đình chỉ thực hiện một phần nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân

Trước đó hãng thông tấn ISNA cho biết, hôm thứ Tư ông Rouhani có thể công bố các biện pháp đối phó của Tehran liên quan đến việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm ngoái. Theo ông, kế hoạch mà ông Rouhani có thể nêu lên hiện tại không có nghĩa là Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, tuy nhiên, ở đây có thể đề cập tới việc Iran chấm dứt thực hiện một phần nghĩa vụ của mình.

Vào ngày 8 tháng 5 năm 2018, Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận về chương trình hạt nhân với Iran và khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt đối với nước này, bao gồm cả các lệnh trừng phạt thứ cấp, nghĩa là chống lại những quốc gia khác có quan hệ thương mại với Iran. Washington tuyên bố đặt ra mục tiêu đưa doanh thu xuất khẩu dầu của Iran về con số 0 và kêu gọi các khách hàng mua dầu của Iran chấm dứt việc mua dầu của nước này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала