Kiev kêu gọi EU và NATO mở rộng "cuộc đua trừng phạt" chống lại Nga

© Sputnik / Maksim BlinovBộ Ngoại giao Ukraina
Bộ Ngoại giao Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraina, ông Pavel Klimkin, đã viết thư cho lãnh đạo của EU và NATO kêu gọi áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Nga vì việc cấp hộ chiếu Nga cho cư dân Donbass. Điều này được thông báo bởi Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraina Ekaterina Zelenko.

“Tôi mang đến tài liệu đặc biệt cho cuộc họp. Đây là bức thư của Ngoại trưởng Ukraina, ông Pavel Klimkin, gửi Bộ trưởng ngoại giao của EU, NATO, G7 và các nước đối tác khác”, bà Zelenko tuyên bố.

Hộ chiếu  - Sputnik Việt Nam
Ông Peskov đáp lại tuyên bố của Kiev về hộ chiếu Nga được cấp tại Donbass

Theo bà, “điểm mấu chốt nhất là với bức thư này, Ukraina chính thức kêu gọi các nước đối tác mở rộng cuộc đua trừng phạt”.

Vào ngày 24 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp quyền công dân cho cư dân ở một số khu vực nhất định thuộc Donbass.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала