Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói về việc thực hiện hợp đồng S-400

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp S-350 "Vityaz"
Tổ hợp S-350 Vityaz - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Hợp đồng giữa Nga và Thổ nhĩ kỳ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 được thực hiện không chậm trễ, không có việc dời lại thời hạn giao hàng, Bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói vào hôm thứ tư.

"Không có bất kỳ sự trì hoãn (cung cấp S-400) nào. Đây là một thỏa thuận hợp pháp, tại sao lại nói về việc trì hoãn hoặc đình chỉ? Điều đó không có trong chương trình nghị sự. Chúng tôi muốn bắt đầu làm việc với Hoa Kỳ trong khuôn khổ nhóm làm việc (về S-400). Hãy để các chuyên gia làm việc để loại bỏ sự lo ngại từ Hoa Kỳ. Chúng tôi vẫn tiếp tục liên hệ  chủ đề này với Hoa Kỳ. Chưa có gì rõ ràng, nhưng chúng tôi tiếp cận vấn đề một cách xây dựng," Cavusoglu nói với các phóng viên ở Ankara.

S-400 - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối nỗ lực khuấy động tranh cãi xung quanh việc mua S-400 của Nga

Trước đó Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không từ bỏ kế hoạch mua S-400 và lô hàng đầu tiên sẽ nhận được trong tháng bảy. Mỹ cho  rằng hệ thống S-400  không phù hợp với các tiêu chuẩn NATO, đe dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu mua sắm, và không ít hơn một lần đánh tiếng có thể chậm trễ hoặc hủy hợp đồng bán cho Thổ nhĩ kỳ máy bay mới nhất F-35 . Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác  tham gia  chương trình quốc tế chế tạo F-35. Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhiều lần nói rằng S-400 không đe dọa tới F-35 của Mỹ.

© SputnikHệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói về việc thực hiện hợp đồng S-400 - Sputnik Việt Nam
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала