Ý thấy cần dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

© Sputnik / Taras Litvinenko / Chuyển đến kho ảnhMatteo Salvini
Matteo Salvini - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MILAN (Sputnik) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Salvini tuyên bố với Sputnik rằng những thay đổi trong vấn đề dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga cần được tính đến sau khi đảng “Liga” của ông thành đảng cầm quyền ở châu Âu", bởi tháo bỏ trừng phạt Nga “đang là đề tài gắn kết tất cả những người đàng hoàng”.

“Tôi tiếp tục cho rằng trừng phạt là thứ không cần thiết. Câu hỏi về dỡ bỏ trừng phạt đang tập hợp đoàn kết tất cả những người đàng hoàng”, - ông tuyên bố sau khi kết thúc hoạt động ở Milan có sự tham gia của các lãnh đạo và đại diện 11 đảng dân túy cánh hữu châu Âu.

Marine Le Pen - Sputnik Việt Nam
Bà Marine Le Pen mong đợi bình thường hóa quan hệ Nga-châu Âu

Chính trị gia Salvini nổi tiếng bởi lập trường thân Nga đã nhắc lại luận điểm rằng các biện pháp trừng phạt "gây tổn hại và chẳng giải quyết được việc gì”.

"Nếu công cụ không hoạt động, cần vất bỏ", - chính khách Ý tuyên bố.

"Hãy để tôi tham gia ban lãnh đạo châu Âu, và khi đó chúng ta sẽ xem", - ông Salvini trả lời câu hỏi của phóng viên về thời điểm dỡ bỏ trừng phạt.

Hôm thứ Bảy, tại Milan đã diễn ra cuộc tuần hành và mit-tinh với sự tham gia của các nhà lãnh đạo và đại diện hàng đầu của các đảng dân túy, cánh hữu và dân tộc của các nước châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала