Chiến đấu cơ Mỹ bay kèm phi cơ mang tên lửa của Nga khi qua Bắc Cực

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhTu-95
Tu-95  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bốn máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS đã hoàn thành chuyến bay kéo dài 12 giờ trên vùng biển Chukotka, Bering và Okhot, trong những giai đoạn riêng biệt có chiến đấu cơ F-22 của Không lực Hoa Kỳ bay kèm, - như thông cáo từ Cục thông tin và truyền thông đại chúng thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Bốn máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch phía trên vùng biển trung lập thuộc biển Chukotka, Bering và Okhot, cũng như dọc theo bờ biển phía tây Alaska và bờ biển phía bắc quần đảo Aleutian. Trong từng đoạn riêng biệt của hành trình, có chiến đấu cơ F-22 của Không quân Hoa Kỳ bay kèm tháp tùng”, - như nêu trong thông cáo.

Eurofighter Typhoon  - Sputnik Việt Nam
Máy bay chiến đấu của Anh hai lần bay kèm phi cơ của Nga trên bầu trời Estonia

Có lưu ý rằng thời gian bay là hơn 12 giờ.

Các phi công của lực lượng tầm xa thường xuyên thực hiện chuyến bay qua vùng biển trung lập ở Bắc Cực, Đại Tây Dương, Biển Đen và Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng tất cả những chuyến bay này đều được tiến hành theo đúng quy tắc quốc tế về sử dụng không phận và tuyệt đối không xâm phạm biên giới của các quốc gia khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала