Iceland "băn khoăn" về sự phát triển tiềm năng quân sự của Nga ở Bắc Cực

© Sputnik / Vera Kostamo / Chuyển đến kho ảnh Bắc Cực
 Bắc Cực - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Việc gia tăng tiềm năng quân sự của Liên bang Nga ở Bắc Cực “khơi lên câu hỏi", - Ngoại trưởng Iceland Goodluygur Thor Thordarson tuyên bố.

Theo lơì ông, không ai nghi ngờ về quyền của Nga để đảm bảo an ninh của chính mình.

"Tuy nhiên, quy mô, tốc độ và tham vọng rõ ràng trong việc gia tăng hiện diện của quân đội Nga ở Bắc Cực khơi lên câu hỏi. Theo quan điểm của chúng tôi, cần phải tránh quân sự hóa Bắc Cực", - ông Thordarson tuyên bố tại Trung tâm Wilson ở Washington.

Ngoại trưởng né tránh câu hỏi của phóng viên Sputnik - liệu có phải là Iceland ủng hộ yêu sách của Mỹ chống lại Trung Quốc và LB Nga trong khu vực hay chăng. Cụ thể, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng Nga đang đưa ra những yêu cầu bất hợp pháp đối với tuyến đường biển phía Bắc và Moskva đang gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực.

Theo ông Pompeo, Trung Quốc cũng đặt ra những nhiệm vụ tương tự trong một số trường hợp.

Ông Thordarson cũng nhắc về vị trí Chủ tịch của Iceland trong Hội đồng Bắc Cực cho đến năm 2021.

Theo ông, Hội đồng Bắc Cực đang đối mặt với nhiều thách thức, có không ít căng thẳng và Iceland sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала