Quốc hội Bỉ tuyên bố không có “sự can thiệp của Nga” trong bầu cử

© AFP 2023 / Laurie DieffembacqQuốc hội Bỉ
Quốc hội Bỉ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Không có sự can thiệp nào của Nga trong chiến dịch bầu cử ở Bỉ, - ông Philip Devinter nghị sĩ Quốc hội Liên bang của Vương quốc là đại biểu đảng đối lập “Vlaams Belang” tuyên bố.

Tại Bỉ vào ngày 26 tháng 5 sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang, theo kết quả sẽ thành lập ra Chính phủ mới, cũng như bầu cử vào Nghị viện châu Âu.

"Câu chuyện về “sự can thiệp của Nga” được người ta nói đi nói lại mọi nơi mọi lúc, nhưng thật ra chẳng có gì như vậy. Không có sự can thiệp nào từ bất kỳ nhóm chính trị hoặc tổ chức chính quyền Nga”, - ông Devinter khẳng định với Sputnik.

Theo lời ông, "những câu chuyện kiểu này hướng tới mục đích làm tổn hại uy tín của  chính quyền Nga".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала