Nhà báo Đức chỉ ra "nguy cơ" của Nga đối với khí đốt hóa lỏng của Mỹ

© Sputnik / Alexei Danichevkhí đốt
khí đốt - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nhà báo người Đức Matias Bruggmann đã viết trên tờ Handelsblatt tại sao Nga là nguy cơ đối với Mỹ trong lĩnh vực khí đốt.

Theo ông, các kế hoạch của Liên minh châu Âu nhằm tăng nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của Mỹ không  thích ứng với Moskva, cũng dự định trở thành cầu thủ tham gia tích cực vào thị trường này. Tác giả chỉ ra rằng Gazprom và Novatek có lợi thế rất lớn.

Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Tại sao Hoa Kỳ tích cực tăng mua dầu từ Nga

Theo các phương tiện truyền thông, chi phí sản xuất LNG ở Hoa Kỳ cao gấp 26 lần so với ở Nga. Đồng thời, Ủy viên Năng lượng Châu Âu Miguel Arias Cañete hứa hẹn rằng EU sẽ tăng gấp đôi nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của Mỹ, "nếu có mức giá cạnh tranh." Những đảm bảo như vậy liên quan đến nguy cơ đe dọa về hình phạt của Mỹ đối với ô tô - nhà báo nói.

Như đã nói, Moskva vừa bắt đầu tấn công vào thị trường khí hóa lỏng châu Âu, nhưng đã có các chương trình đầy tham vọng. Theo giám đốc “Shell” Stewart Bradford, vị trí của Nga đủ mạnh để cạnh tranh với Hoa Kỳ.

Ông cũng nhắc lại rằng Moskva là nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu khí đốt và đứng thứ hai về xuất khẩu dầu thô. Mặc dù thị phần của Moskva trong thị trường khí hóa lỏng toàn cầu là khoảng 8%, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố với sự tự tin rằng Liên bang Nga "chiếm vị trí xứng đáng".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала