Venezuela: đứa trẻ chết mà không được điều trị vì lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

© AFP 2023 / Kirill KudryavtsevJorge Arreaza
Jorge Arreaza - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BUENOS AIRES (Sputnik) - Chính quyền Venezuela thông báo cái chết của một đứa trẻ khác vì không được điều trị do lệnh trừng phạt của Mỹ, theo tuyên bố được đăng trên Twitter.

“Thật không may, em bé Venezuela đã chết trong khi chờ ghép tủy xương, hậu quả của cuộc phong tỏa tội ác từ Hoa Kỳ, nghiêm cấm việc chuyển tiền cho những tổ chức y tế của Ý, nơi PDVSA (công ty dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Venezuela) làm việc trong những trường hợp khẩn cấp như vậy", - ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza viết.

Visa và Mastercard  - Sputnik Việt Nam
Venezuela bác bỏ thông báo về việc nước này từ chối dùng thẻ Visa, Mastercard và Maestro

Về phần mình, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez nói thêm rằng "ông Guaido đã bàn giao (cho công ty chế biến dầu mỏ) Citgo cho Hoa Kỳ để thỏa mãn lợi ích tư bản. Việc trộm cắp này đã dẫn đến cái chết của những đứa trẻ sử dụng chương trình y tế".

Trước đó, Đại sứ Venezuela tại Ai Cập nói với Sputnik rằng kể từ khi Juan Guaido tuyên bố trái phép mình là nguyên thủ quốc gia tạm thời, nhiều ngân hàng Mỹ và EU đã tịch thu và đóng băng các quỹ của chính phủ trị giá hàng tỷ đô la.

Điều này ảnh hưởng xấu đến hệ thống chăm sóc sức khỏe. Lấy ví dụ, đại sứ nói về việc đóng băng thanh toán trị giá 9 triệu đô la từ một số ngân hàng nước ngoài. Số tiền này, nhà ngoại giao cho biết, đã được chi cho việc lọc máu. Kết quả là 15 nghìn bệnh nhân đã bị bỏ lại mà không được điều trị, ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала