Tài phiệt xui Zelensky công bố vỡ nợ mặc định

© Sputnik / Mikhail MarkivIgor Kolomoisky
Igor Kolomoisky - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà tài phiệt Ukraina Igor Kolomoisky cho rằng tân Tổng thống Vladimir Zelensky nên công bố vỡ nợ mặc định và bằng cách đó không trả nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Tin này đăng trên báo Financial Times.

"Chúng ta cần đối xử với các chủ nợ của mình như là Hy Lạp <...> Năm 2015, Athens đã đối mặt với các chủ nợ và trở thành nước phát triển đầu tiên không hoàn trả khoản vay của IMF. <...> Đã bao nhiêu lần mặc định vỡ nợ ở Argentina? Và rồi họ tái cấu trúc tất cả.  Mọi sự đều ổn”, - báo dẫn lời nhà tài phiệt.

Vladimir Zelensky  - Sputnik Việt Nam
Zelensky hứa biến Ukraina thành căn cứ cho các thiên tài chinh phục thế giới

Như tờ báo lưu ý, những bình luận tương tự có thể là hồi chuông báo động đáng lo ngại đối với các nhà bảo trợ phương Tây của Kiev, mặc dù trước đó Zelensky hứa hẹn thực hiện toàn bộ điều kiện của IMF.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà tài phiệt Kolomoisky có phản ứng tiêu cực với chương trình hỗ trợ của IMF. Trước đó, ông này nói rằng Quỹ "lập ra một kiểu thí nghiệm với những người đang sống, với một đất nước bình thường",  biến một quốc gia giàu có thành nghèo đói.

Tháng 12 năm 2018, Hội đồng Giám đốc của IMF đã phê duyệt chương trình cho vay stand-by mới dành cho Kiev, theo đó Ukraina sẽ nhận được 3,9 tỷ USD. Thời hạn thực hiện là 14 tháng. Trong đó theo quyết định của Quỹ 1,4 tỷ USD đô la đã được chuyển giao vào tháng 12 năm 2018 và khoản tiền còn lại sẽ cung cấp trên cơ sở đánh giá tổng quan nửa năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала