Iran tuyên bố rằng tạm thời chưa nhìn thấy triển vọng đàm phán với Mỹ

© AFP 2023 / Atta KenareTehran, Iran
Tehran, Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEHRAN (Sputnik) - Hiện tại, Tehran chưa nhìn thấy triển vọng đàm phán với Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết.

"Hiện tại, chúng tôi thấy không có triển vọng đàm phán với Hoa Kỳ", -  ông phát biểu trong cuộc họp ngắn, đồng thời cho biết thêm rằng Teheran hiện không có bất kỳ lý do nào để đàm phán với bất kỳ quan chức chính phủ Mỹ nào.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ ở Iran

Ông lưu ý rằng Tehran cần phải chờ đợi các điều kiện khác và theo dõi diễn biến tiếp theo của tình hình.

Trong tháng qua, tình hình quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran đã xấu đi đáng kể. Chính quyền Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Iran và tiếp tục tăng áp lực trừng phạt. Mục tiêu mà Washington tuyên bố là “thay đổi hành vi” của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hoa Kỳ cũng đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào danh sách các tổ chức khủng bố. Đáp lại, Iran tuyên bố Bộ Tư lệnh Trung tâm của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ (CENTCOM) là tổ chức khủng bố và chính Hoa Kỳ là "quốc gia tài trợ cho khủng bố".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала