Chính trị gia Đức tuyên bố rằng chính sách ngoại giao của Berlin về Venezuela đã thất bại

© AP Photo / Markus SchreiberQuốc hội Đức Reichstag
Quốc hội Đức Reichstag - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLINE (Sputnik) - Đường lối ngoại giao của Berlin liên quan đến Venezuela là một thất bại, đại biểu quốc hội Đức, ông Andrei Junko nói với Sputnik.

Ông tham gia hội nghị của Bộ Ngoại giao Đức về hợp tác với các nước Mỹ Latinh và vịnh Caribê.

 Nicolas Maduro - Sputnik Việt Nam
Ông Maduro lệnh cho quân đội Venezuela sẵn sàng đẩy lùi sự xâm lược của Mỹ

“Theo quan điểm của tôi, lập trường của chính phủ liên bang và Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas  là một thất bại. Bằng cách công nhận ông Guaido, Đức đã tước đi cơ hội hòa giải trong cuộc xung đột này. Ông Maas  còn dấn thân thêm vào đường hướng này. Trong chuyến đi hồi tháng Tư tới Brazil, Mexico và Columbia, Bộ trưởng đã đi đường vòng quanh Venezuela, yêu cầu các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. Và bây giờ ông đứng đây và nói về chính trị quốc tế dựa trên các quy tắc nhất định, nhưng lại bỏ qua quy tắc quan trọng nhất, đó là quyền tự quyết của người dân", - ông Hunko nói.

Trước đó, ông Maas tuyên bố tại hội nghị của Bộ Ngoại giao Đức rằng Đức đã sẵn sàng "cùng nhau hợp tác để tìm ra giải pháp ngoại giao, trước hết tính đến những mong muốn của công dân Venezuela".

"Việc Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela cố tình không được mời tham dự hội nghị này trong cuộc hội đàm song song ở Na Uy giữa chính quyền Venezuela và phe đối lập cho thấy rõ, ai là người quan tâm đến việc giải quyết khủng hoảng, còn ai vẫn còn là bản thân của một phần vấn đề", - ông Hunco nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала